Quảng Ngãi tập trung khắc phục hạ tầng sau mưa lớn
Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi, làm chia cắt giao thông, cô lập hàng trăm hộ dân và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện, tập trung khắc phục hạ tầng giao thông, viễn thông và điện nhằm sớm ổn định dân sinh.
Tại xã Sơn Tây Hạ, mưa lớn đã làm xuất hiện 53 điểm sạt lở, gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều tuyến đường. Tuyến ĐH83 bị sạt gãy, nhiều đoạn sạt lở khiến giao thông bị chia cắt. Riêng tuyến ĐH83C qua thôn Đăk Pao có 10 điểm sạt lở với tổng khối lượng khoảng 2.000m³ đất đá; còn tại thôn Đăk Panh, tuyến này cũng bị sạt một điểm lớn khoảng 1.000m³, dài gần 10m. Việc sạt lở khiến hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh bị cô lập, 170 hộ dân không thể đi lại. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng người dân san gạt tạm các điểm sạt lở nhỏ để đảm bảo thông tuyến bước đầu cho phương tiện thô sơ. Với các điểm sạt lớn, xã kiến nghị được hỗ trợ thêm máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ khắc phục. Trong khi chờ thông tuyến ĐH83, người dân tạm di chuyển theo tuyến Sơn Tinh – Sơn Thượng (nay là Sơn Tây Hạ – Sơn Hà) dù tuyến này bị lầy lội, xói mòn nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Thị Tình - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ cho biết, chính quyền đang ưu tiên thông tuyến ĐH83C, con đường huyết mạch kết nối hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh; đồng thời kiến nghị đầu tư hoàn thiện 3,5km tuyến Sơn Tinh – Sơn Thượng để tăng khả năng kết nối, phục vụ ứng phó thiên tai lâu dài. “Những ngày qua, xã Sơn Tây Hạ mất sóng VNPT, nhiều thôn chưa có điện, người dân phải đi bộ qua các điểm sạt lở để mua nhu yếu phẩm. Hiện hệ thống điện, thông tin liên lạc đang được khắc phục khẩn trương”- bà Tình nói.
Không chỉ Sơn Tây Hạ, tại xã Thanh Bồng, tuyến đường Trà Lâm – Trà Hiệp dẫn vào các thôn Trà Xanh, Trà Khương, Trà Hoa bị sạt lở nghiêm trọng, khiến gần 200 hộ dân với khoảng 800 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Chị Hồ Thị Hoài Thu, trú thôn Trà Khương, cho biết: “Đất đá sạt xuống phủ kín mặt đường, bà con phải để xe bên ngoài rồi đi bộ hơn 4km mới ra được đường lớn. Năm nào cũng có sạt lở, nhưng năm nay nặng hơn vì mưa kéo dài”.
Ông Lê Anh Chiến - Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, thông tin: toàn tuyến Trà Lâm – Trà Hiệp có hơn 6 điểm sạt lở, trong đó 4 điểm chia cắt nghiêm trọng. Chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân khắc phục tạm, đưa phương tiện cơ giới mở đường, đảm bảo giao thông tạm thời phục vụ đi lại, cứu hộ và cứu thương khi cần. Đến nay, điểm sạt lở lớn tại tổ 5 thôn Trà Xanh đã được thông tuyến tạm, các điểm nhỏ được xử lý thủ công. Xã cũng đã triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí sẵn phương tiện cơ giới tại các khu vực có nguy cơ cao để chủ động ứng phó khi mưa lớn tiếp tục.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện ghi nhận 27 nhà sập, 97 nhà hư hỏng, hơn 5.400 hộ dân bị ngập; 48 điểm trường học, 2 trạm y tế và nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi bị hư hại. Hệ thống viễn thông bị ảnh hưởng nặng, nhiều trạm phát sóng và cáp quang bị cuốn trôi, mất điện kéo dài gây gián đoạn thông tin ở khu vực miền núi.
Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc VNPT Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 42 trạm phát sóng Vinaphone bị ảnh hưởng, đến nay đã khôi phục được 39 trạm, đảm bảo thông tin trở lại cho hầu hết địa phương. Ba trạm còn lại gồm thôn Bàu (Sơn Hà), thôn Gỗ (Trà Bồng) và thôn Vĩnh Tụy (Sơn Tịnh) chưa thể tiếp cận do bị cô lập…
Với sự vào cuộc khẩn trương và đồng bộ của các lực lượng, nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi đã được thông tuyến tạm thời, hệ thống thông tin liên lạc từng bước khôi phục, góp phần ổn định đời sống người dân và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Hà Vy







